Đường dẫn truy cập

Các thành phố miền nam nước Mỹ đối mặt với trận lụt kỷ lục


Nước lụt tràn vào một căn nhà ở Holly Grove, bang Arkansas, ngày 10/5/2011
Nước lụt tràn vào một căn nhà ở Holly Grove, bang Arkansas, ngày 10/5/2011

Nước lụt dọc theo con sông Mississippi đang tràn về miền nam ngày hôm nay, nhiều khu vực đang đối phó với mức nước lụt cao kỷ lục trong những ngày sắp tới.

Hàng ngàn cư dân tại nhiều tiểu bang đã phải rời bỏ nhà cửa của họ dọc theo sông chính các các sông nhánh trong lúc nước lụt do mưa và tuyết tan gây ra đang dâng lên tới những mức cao chưa từng thấy trong nhiều thập niên qua.

Người phát ngôn của Sở Khí tượng Quốc gia Ron Trumble nói với đài VOA rằng các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi sát tình hình tại thành phố Vicksburg của bang Mississippi, nơi mực nước có thể dâng đến mức 17,5 mét trong tuần tới, tức cao hơn mức kỷ lục của trận Đại lụt Mississippi năm 1927.

Ông Trumbla nói rằng thành phố Vicksburg nay đã phát triển lớn hơn, do đó sẽ có nhiều cư dân hơn bị ảnh hưởng trong trận lụt này.

Trên khắp khu vực này, giới hữu trách đã nỗ lực gia cố đê điều, trong khi các nông dân tự dựng lên đê điều riêng để bảo vệ mùa màng.

Mực nước sông Mississippi đã tăng đến đỉnh điểm ngày hôm qua tại Memphis, thành phố lớn nhất của bang Tennessee.

Đỉnh điểm đạt đến mức 14.6 mét, gần lên đến mức kỷ lục là 14.8 mét ghi nhận được cách đây 70 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG