Đường dẫn truy cập

Một dân biểu Mỹ bị tố giác vi phạm đạo đức chức nghiệp


Dân biểu Waters bị cáo buộc đã yêu cầu liên bang giúp đỡ cho một ngân hàng mà phu quân của bà có cổ phiếu
Dân biểu Waters bị cáo buộc đã yêu cầu liên bang giúp đỡ cho một ngân hàng mà phu quân của bà có cổ phiếu

Các điều tra viên về đạo đức chức nghiệp của Hạ Viện Hoa Kỳ đã cáo buộc Dân biểu Maxine Waters của California vi phạm quy luật đạo đức.

Bà là dân biểu thứ nhì của đảng Dân chủ bị cáo buộc như vậy trong vòng vài tuần lễ mới đây.

Bà Waters bị theo dõi sát vì bị cáo buộc đã yêu cầu liên bang giúp đỡ cho một ngân hàng mà phu quân của bà có cổ phiếu.

Dân biểu Waters, một thành viên có tiếng trong Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện, đã phủ nhận những cáo buộc vừa kể và nói rằng bà không bắt buộc phải nhìn nhận điều gì bà không làm.

Bà Waters bày tỏ quyết tâm chống lại những cáo buộc này trong một phiên xử công khai.

Chi tiết về những cáo buộc này chưa được công bố.

Cách đây ít ngày, các điều tra viên về đạo đức chức nghiệp tại Hạ Viện đưa ra đề nghị khiển trách dân biểu Charles Rangel, cũng thuộc đảng Dân chủ của tiểu bang New York.

Họ cáo buộc vị dân biểu lâu năm này với 13 vi phạm đạo đức chức nghiệp và quy luật liên bang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG