Đường dẫn truy cập

Tổng thống Obama: 'Lãnh đạo không phải chỉ có làm luật'


Ông nói rằng “lãnh đạo không phải chỉ có làm luật”, mà còn là thuyết phục người khác và tạo tin cậy nơi họ
Ông nói rằng “lãnh đạo không phải chỉ có làm luật”, mà còn là thuyết phục người khác và tạo tin cậy nơi họ

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng vì ông tập trung vào chuyện làm được việc trong hai năm đầu tiên giữ chức vụ, ông đã không cố gắng đủ để truyền đạt chính sách của ông cho quần chúng Mỹ.

Ông nói rằng thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua dạy ông một bài học, là “lãnh đạo không phải chỉ có làm luật”, mà còn là thuyết phục người khác và tạo tin cậy nơi họ.

Các phát biểu được đưa ra hôm thứ Sáu trong khi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CBS của Mỹ.

Tổng thống Obama đã mời lãnh đạo hai đảng trong Quốc hội đến họp tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 18 tháng này để bàn chuyện hợp tác.

Cũng trong hôm thứ Sáu, Dân biểu Nancy Pelosi, đương kim Chủ tịch Hạ Viện loan báo sẽ ra tranh chức Trưởng khối thiểu số khi Hạ Viện mới được triệu tập vào tháng Giêng.

Người lên thay bà có nhiều phần chắc là Dân biểu Cộng hòa John Boehner, đơn vị Ohio.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG