Đường dẫn truy cập

Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ giảm


Số người đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã giảm trong tuần trước, nhưng chưa đủ để cho thấy một thị trường việc làm lành mạnh.

Phúc trình ra ngày thứ Năm của Bộ Lao động nói rằng các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 6.000 xuống tổng số trên toàn quốc là 472.000 người.

Một phúc trình riêng rẽ của chính phủ có thể mang lại hy vọng rằng tình hình việc làm sẽ cải thiện.

Trong đợt suy thoái, các công ty Hoa Kỳ đã sa thải công nhân để cắt giảm chi phí, và điều này cũng nâng cao năng suất đối với mỗi công nhân.

Nhưng ước tính mới nhất của Bộ Lao động cho biết rằng năng suất lao động Hoa Kỳ giảm với tỷ lệ thường niên là 1,8% trong thời gian từ tháng Tư tới tháng Sáu.

Trong khi tin đó nghe có vẻ xấu, nó cho thấy các công ty đã rút bớt tất cả các công việc của các nhân viên hiện hữu trong khả năng của họ và có thể cần thuê thêm nhân công để đáp ứng nhu cầu gia tăng về sản phẩm và dịch vụ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG