Đường dẫn truy cập

Các tổ chức nhân quyền ca ngợi luật mới về khoáng sản của Mỹ


Các tổ chức nhân quyền đang ca ngợi một luật mới của Hoa Kỳ nhằm theo dõi việc sử dụng kim loại quí từ Cộng hòa Dân chủ Congo, nước đang bị xung đột tàn phá.

Giám đốc luật pháp của World Vision, ông Rory Anderson nói rằng điều luật này là một “bước quan trọng” trong việc triệt phá những vụ mua bán trái phép “những loại khoáng sản ở khu vực có xung đột”.

Tổ chức theo dõi việc sử dụng khoáng sản Global Witness gọi luật lệ mới này là “sự đột phá”.

Điều luật mới này nằm trong khuôn khổ dự luật cải cách tài chính rộng lớn hơn sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký ngày hôm nay, trong đó yêu cầu các công ty sử dụng những loại khoáng sản như thiếc, tungsten, và coltan phải công khai công bố nếu họ mua được những khoáng sản này từ Congo hay các nước láng giềng.

Các loại khoáng sản này rất cấp thiết cho các ngành công nghiệp cao như sản xuất điện thoại di động.

Các nhóm nổi dậy ở miền đông Congo đã thu được nguồn lợi nhuận lớn từ việc bán chúng để giúp tài trợ và kéo dài cuộc nội chiến ở khu vực này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG