Đường dẫn truy cập

Mỹ: Trung Quốc cần ra sức hơn nữa để kềm chế Bắc Triều Tiên


Ðô đốc Hoa Kỳ Mike Mullen (trái) họp báo chung với Đại tướng Han Min-koo, Tư lệnh quân đội Nam Triều Tiên
Ðô đốc Hoa Kỳ Mike Mullen (trái) họp báo chung với Đại tướng Han Min-koo, Tư lệnh quân đội Nam Triều Tiên

Trung Quốc không chịu kềm chế người bạn đồng minh Bắc Triều Tiên sau khi có vụ pháo kích gần bán đảo Triều Tiên.

Hôm thứ Tư, Đô đốc Mullen nói tại Seoul rằng Trung Quốc ảnh hưởng với Bắc Triều Tiên hơn nước nào hết, nhưng có vẻ như Bắc Kinh đã không nhiệt tình sử dụng ảnh hưởng đó.

Ông nói thái độ của Trung Quốc, “mặc nhiên chấp nhận thái độ đáng xấu hổ đó của Bình Nhưỡng”, khiến các quốc gia láng giềng thắc mắc rồi đây động thái kế tiếp của Bình Nhưỡng sẽ là gì.

Các phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Đại tướng Han Min-koo, Tư lệnh quân đội Nam Triều Tiên.

Trung Quốc từng bác bỏ những chỉ trích của Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đã tạo điều kiện để Bắc Triều Tiên có thái độ hung hăng, gọi những chỉ trích này là vô trách nhiệm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG