Đường dẫn truy cập

Mỹ muốn TQ giúp đối phó với mối đe dọa phi đạn Bắc Triều Tiên


Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 11/1/2011
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 11/1/2011

Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates cho biết ông tin là trong vòng 5 năm nữa Bắc Triều Tiên sẽ có phi đạn liên lục địa có khả năng đe dọa nước Mỹ.

Ông Gate dự báo như vậy ngày hôm nay sau cuộc họp ở Bắc Kinh với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Khi được hõi Hoa Kỳ định làm gì để tự bảo vệ, ông Gates nói rằng đó chính là mục tiêu của cuộc thảo luận của ông – là tìm cách để Bắc Triều Tiên “đi theo một đường hướng khác”.

Các giới chức Mỹ nói rằng ông Gates cũng hỏi ông Hồ Cẩm Đào về tin tức được loan tải trước đó trong ngày hôm nay về chuyến bay thử đầu tiên của chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc.

Một giới chức quốc phòng cấp cao tham dự cuộc họp nói rằng mọi giới chức dân sự Trung Quốc trong phòng họp dường như đều ngạc nhiên về việc chuyến bay đã được thực hiện.

Ông Hồ Cẩm Đào còn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG