Đường dẫn truy cập

CIA: Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ làm suy yếu al-Qaida


Giám đốc CIA Leon Panetta nhận định rằng các cuộc tấn công dồn dập nhắm vào lực lượng al-Qaida ở Pakistan đã buộc Osama bin Laden và các phụ tá hàng đầu của ông phải lẩn trốn kỹ càng hơn, cũng như làm suy yếu khả năng tổ chức các hoạt động tinh vi của tổ chức khủng bố này.

Ông Panetta cũng nói với tờ Washington Post rằng sự hợp tác giữa CIA và đối tác Pakistan đã cải thiện trong năm qua.

Trong khi đó, một giới chức phụ trách chống khủng bố khác của Hoa Kỳ nói hôm 17/3 rằng các bằng chứng cho thấy một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở miền bắc Pakistan hồi tuần trước đã triệt hạ một thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaida.

Giới chức ẩn danh nói rằng Hussein al-Yemeni có lẽ đã hỗ trợ kế hoạch đánh bom tự sát một cơ sở của CIA ở Afghanistan hôm 30/12.

Vụ tấn công đã làm thiệt mạng 7 nhân viên tình báo Hoa Kỳ và một nhân viên tình báo Jordan.

CIA không chính thức thừa nhận vai trò của Hoa Kỳ trong các vụ tấn công ở Pakistan.

Nhưng ông Panetta nói rằng các vụ tấn công nhắm vào al-Qaida, theo lời ông, là một ‘chiến dịch dồn dập nhất’ trong lịch sử CIA.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG