Đường dẫn truy cập

Tổng thống Afghanistan: Mỹ đang đàm phán với Taliban


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (hình tư liệu, ngày 31 tháng 5, 2011)
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (hình tư liệu, ngày 31 tháng 5, 2011)

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết Hoa Kỳ và các cường quốc khác đang đàm phán với Taliban về khả năng chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần một thập niên ở Afghanistan.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul hôm nay, ông Karzai nói rằng “các thế lực nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ” đang xúc tiến cuộc đàm phán.

Loan báo vừa kể của ông Karzai được cho là bình luận chính thức đầu tiên về sự dính líu của Hoa Kỳ trong những cuộc thương thuyết như vậy.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul từ chối bình luận ngay về phát biểu của nhà lãnh đạo Afghanistan.

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã họp với Đại tướng David Petraeus, viên chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan, để thảo luận về các kế hoạch triệt thoái binh sĩ Mỹ.

Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho hay họ đã bàn về nhiều sự lựa chọn khác nhau.

Tổng thống Obama đã quyết định là các lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu triệt thoái vào tháng 7 và toàn bộ binh sĩ tác chiến sẽ rời khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG