Đường dẫn truy cập

UNESCO: Quần đảo Galapagos không còn bị đe dọa


Galapagos là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim chóc, động và thực vật quý hiếm
Galapagos là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim chóc, động và thực vật quý hiếm

Một ủy ban Liên hiệp quốc vừa bỏ phiếu thông qua việc lấy tên quần đảo Galapagos của Ecuador ra khỏi danh sách các khu vực bị đe dọa.

Trong một cuộc họp ở Brazil, Ủy ban Di sản Thế giới đã bỏ phiếu với tỷ lệ 14-5, cùng một phiếu trống, gạt tên quần đảo này ra khỏi danh sách.

Trong quyết định đó, Ủy ban nói rằng Ecuador đã đạt tiến bộ trong việc bảo vệ và bảo tồn địa điểm này.

Brazil từng lên tiếng đề nghị lấy tên quần đảo Galapagos ra khỏi danh sách các khu vực trong tình trạng nguy hiểm mà quần đảo này bị đưa vào từ năm 2007 tới nay do việc gia tăng khai thác du lịch, đánh bắt cá quá mức, và sự xâm lấn của các loài sinh vật.

Quần đảo Galapagos nổi tiếng là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim chóc, động và thực vật quý hiếm.

Nơi đây được mệnh danh là một viện bảo tàng sống và là nơi trưng bày sự tiến hóa của sinh vật.

Địa điểm này được công bố là Di sản Thế giới kể từ năm 1978.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG