Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ: 'Miến Điện cần một cuộc chuyển tiếp dân chủ khả tín'


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) ngồi cạnh Thủ tướng Miến Ðiện Thein Sein tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) ngồi cạnh Thủ tướng Miến Ðiện Thein Sein tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nhắc lại lời kêu gọi Miến Điện tiến hành “một cuộc chuyển tiếp dân chủ khả tín” để tách rời khỏi chế độ quân sự.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, ông Ban nói rằng Liên hiệp quốc trông đợi cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 tới đây sẽ khả tín, hợp quần, và minh bạch.

Ông cũng nói nhà chức trách Miến Điện có thể mở đường cho việc hòa giải dân tộc bằng cách trả tự do cho tất cả tù chính trị.

Cũng trong ngày thứ Sáu, bà Navi Pillay, Cao ủy nhân quyền của Liên hiệp quốc cho biết có hơn 2.000 tù chính trị tại Miến Điện, và những người này cần được thả ngay và vô điều kiện.

Cuộc bầu cử ở Miến Điện gặp chỉ trích của quốc tế vì có những quy định giúp đa số ghế Quốc hội sẽ được dồn cho phe thân chính phủ.

Ngoại trưởng Miến Điện Nyan Win tìm cách tránh né những lời chỉ trích liên quan đến cuộc bầu cử bằng cách nói với các bộ trưởng trong khu vực trong tuần này rằng lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi có thể được sớm phóng thích sau cuộc bầu cử.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG