Đường dẫn truy cập

Thành viên LHQ không hành động đủ để kiểm soát việc vận chuyển vũ khí


Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không hành động đủ để kiểm soát việc vận chuyển vũ khí, dẫn tới những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Trong một phúc trình mới được công bố ngày hôm nay, Ân xá Quốc tế cho biết các công ty vận chuyển vũ khí có đăng ký ở Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Hoa Kỳ có khả năng chuyển những loại vũ khí và đạn dược phi nguyên tử tới các nước khác, nơi chúng có thể được sử dụng để gây tội ác chiến tranh.

Phúc trình lấy dẫn chứng về việc các công ty của Anh và Đức chuyển giao bom chùm tới Nam Triều Tiên và Pakistan trong khi cả hai nước này đều đã ký các công ước cấm sử dụng các loại vũ khí này.

Ân xá Quốc tế cũng cho hay các bộ phận súng máy cũng được chuyển bằng đường hàng không trên một chuyến bay của hãng Air France từ Bulgary tới Kenya vào năm 2008.

Những loại vũ khí này đã được sử dụng trong cuộc giao tranh ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ân xá Quốc tế công bố phúc trình này vào lúc Liên Hiệp Quốc tiếp tục tranh luận về một hiệp ước mới nhằm kiểm soát việc mua bán vũ khí quy ước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG