Đường dẫn truy cập

Uganda sẵn sàng cung cấp 20.000 binh sĩ cho Somalia


Binh sĩ Uganda chiếm phần lớn trong số 7.200 binh sĩ của lực lượng duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi châu ở Somalia
Binh sĩ Uganda chiếm phần lớn trong số 7.200 binh sĩ của lực lượng duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi châu ở Somalia

Tổng thống Uganda, ông Yoweri Museveni, nói rằng nước ông có thể cung cấp một lực lượng gồm 20.000 binh sĩ mà Liên hiệp Phi châu cho là cần có để đánh bại phiến quân Hồi giáo ở Somalia.

Trong thông cáo do văn phòng tổng thống công bố hôm nay, ông Museveni nói rằng Uganda có thể cung cấp lực lượng đó nếu có được tiếp tế hậu cần và trang thiết bị.

Ông Museveni nói thêm rằng một số quốc gia Phi châu có khả năng quân sự nên đảm nhiệm công tác bình định ở Somalia.

Ông Museveni cho biết như thế trong ngày hôm nay khi tiếp kiến một phái đoàn tướng lãnh Âu châu.

Binh sĩ Uganda chiếm phần lớn trong số 7,200 binh sĩ của lực lượng duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi châu ở Somalia.

Lực lượng đang giúp chính phủ Somalia chống lại các nhóm Hồi giáo nổi dậy al-Shabab và Hizbul Islam.

Hai nhóm này muốn biến Somalia thành một nước Hồi giáo cực bảo thủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG