Đường dẫn truy cập

Tỷ lệ tử vong vì sinh nở giảm phân nửa trong 20 năm qua


Con số các bà mẹ chết khi sinh nở đã giảm từ 540,000 ca hồi năm 1990 xuống còn 287,000 ca hồi năm 2010.
Con số các bà mẹ chết khi sinh nở đã giảm từ 540,000 ca hồi năm 1990 xuống còn 287,000 ca hồi năm 2010.

Một phúc trình của Liên hiệp quốc nói rằng tử suất toàn cầu về phụ nữ sinh con đã giảm xuống gần phân nửa trong hai thập niên qua.

Phúc trình này được Tổ chức Y tế Thế giới có trụ sở ở Geneva công bố hôm thứ Tư.

Theo phúc trình thì số các bà mẹ chết khi sinh nở đã giảm từ 540,000 ca hồi năm 1990 xuống còn 287,000 ca hồi năm 2010.

Tuy vậy, phúc trình này cho thấy rằng hiện nay vẫn xảy ra tình huống cứ mỗi 2 phút, lại có một phụ nữ qua đời vì những biến chứng liên quan tới thai nghén và sinh nở.

Theo phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới, thì khu vực phía Nam sa mạc Sahara và Đông Nam Á là những nơi chiếm số tử vong cao nhất.

1/3 trong số tất cả các ca tử vong trong lúc sinh nở trong năm 2010 xảy ra ở chỉ 2 nước: Ấn Độ và Nigeria.

Ấn Độ chiếm 20% các ca tử vong liên quan tới sinh nở, trong khi Nigeria chiếm 14%.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG