Đường dẫn truy cập

Twitter tăng cường hoạt động chống khủng bố, tạm đóng 125.000 tài khoản


Nhà nước Hồi giáo dùng các dịch vụ truyền thông xã hội như Twitter và Facebook để tuyên truyền, lôi kéo và huấn luyện những kẻ được chúng tuyển mộ.
Nhà nước Hồi giáo dùng các dịch vụ truyền thông xã hội như Twitter và Facebook để tuyên truyền, lôi kéo và huấn luyện những kẻ được chúng tuyển mộ.

Mạng xã hội Twitter đang tăng cường hoạt động chống khủng bố và cho biết họ đã tạm đóng 125.000 tài khoản trong vài tháng qua vì những tài khoản đó đe dọa khủng bố hoặc khích động những hành vi khủng bố.

Twitter cho biết hầu hết những người làm chủ các tài khoản đó có dính líu tới Nhà nước Hồi giáo hoặc ủng hộ nhóm khủng bố này.

Nhà nước Hồi giáo dùng các dịch vụ truyền thông xã hội như Twitter và Facebook để tuyên truyền, lôi kéo và huấn luyện những kẻ được chúng tuyển mộ. Nhóm này cũng dùng Twitter để khoe khoang những vụ tấn công khủng bố và phổ biến hình ảnh của những vụ xử tử.

Twitter cho biết họ đã gia tăng số nhân viên phụ trách việc xem xét những báo cáo về hoạt động khủng bố trên mạng lưới của họ. Công ty có bản doanh ở Mỹ này cũng đã thay đổi chính sách hồi năm ngoái, với việc bổ sung những từ ngữ để làm rõ là “đe dọa khủng bố hoặc cổ xuý cho chủ nghĩa khủng bố” được xem là hành vi lạm dụng và vi phạm các điều kiện để sử dụng mạng lưới của công ty.

Tòa Bạch Ốc hôm thứ sáu cho biết loan báo của Twitter “rất đáng hoan nghênh.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG