Đường dẫn truy cập

Tunisia: Xô xát giữa phe Hồi giáo cực đoan và cảnh sát


Cảnh sát chống bạo động Tunisia bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tại thành phố Kairouan, ngày 19/5/2013.
Cảnh sát chống bạo động Tunisia bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tại thành phố Kairouan, ngày 19/5/2013.
Phe Hồi giáo cực đoan tại Tunisia hôm Chủ nhật đụng độ với cảnh sát trên đường phố của một thành phố miền trung sau khi họ bị cấm tổ chức đại hội thường niên tại đây.

Phe Hồi giáo cực đoan, còn gọi là phe Salafist, đã ném gạch đá vào cảnh sát trong thành phố Kairouan sau khi cảnh sát ngăn không cho họ tụ tập.
Cảnh sát đã phản ứng bằng đạn cay.

Chính quyền Tunisia đã cấm buổi tụ tập này và gọi đó là một đe dọa về an ninh.

Nhóm tổ chức buổi tụ tập đã từng công khai ủng hộ mạng lưới khủng bố al-Qaida.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang cố nới rộng ảnh hưởng tại Tunisia, nhắm vào những chuyện mà họ cho là đi ngược với giáo lý của đạo.

Phía chính quyền muốn có một quốc gia thế tục, vì lo ngại các quan điểm Hồi giáo cực đoan có thể đe dọa các quyền tự do và dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG