Đường dẫn truy cập

Tổng thống Tunisia rời khỏi nước, Thủ tướng nắm quyền


Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali (hình năm 2008)
Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali (hình năm 2008)

Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia đã rời khỏi nước giữa lúc xảy ra tình hình xáo trộn tệ hại nhất tại đó từ nhiều thập niên nay.

Thủ tướng Mohammed Ghannouchi nói ông đã lên thay thế nắm quyền Tổng thống lâm thời.

Tin cho hay, ông Ben Ali đáp một chuyến bay ra khỏi nước vào tối thứ Sáu, giờ địa phương. Quân đội đã đóng cửa phi trường và phong tỏa không phận Tunisia một thời gian ngắn trước đó.

Tình trạng khẩn trương cũng được tuyên bố hồi sáng thứ Sáu, kèm với lệnh cấm tụ tập nơi công cộng và lực lượng an ninh có quyền bắn tại chỗ những ai vi phạm lệnh này.

Hằng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn vì tình trạng thất nghiệp và giá thực phẩm tăng cao, nhiều người biểu tình đòi ông Ben Ali từ chức. Chưa được rõ chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng.

Trước đây, Tổng thống Ben Ali đã giải tán chính phủ và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.

Cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám biểu tình tại thủ đô Tunis, và các thông tín viên đã thấy cảnh sát đánh đập và truy đuổi những người biểu tình. Nhiều người cũng nói có nghe thấy tiếng súng nổ gần Bộ Nội Vụ.

Các viên chức bệnh viện nói rằng có 13 người thiệt mạng tối thứ Năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG