Đường dẫn truy cập

Tunisia: Biểu tình chống các đồng minh của tổng thống bị lật đổ


Cảnh sát đối mặt với người biểu tình tại thủ đô Tunis, ngày 18/1/2011
Cảnh sát đối mặt với người biểu tình tại thủ đô Tunis, ngày 18/1/2011

Hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã tuần hành tại thủ đô Tunis, kêu gọi những đồng minh của Tổng Thống mới bị lật đổ hãy rời chính quyền.

Những người biểu tình rủ nhau xuống đường tại thủ đô Tunis ngày hôm nay, ca những bài hát và kêu gọi các thành viên của đảng RCD từng cầm quyền hãy từ bỏ chức vụ.

Hôm thứ Hai, Thủ Tướng Mohamed Ghannouchi loan báo một chính quyền liên minh, duy trì chức vụ của các vị Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Nội Vụ, Ngoại giao và Tài Chính.

Ông Ghannouchi loan báo một số chức vụ thấp hơn trong Nội các dành cho nhiều nhân vật đối lập.

Ít nhất 4 Bộ trưởng đối lập đã từ bỏ chính quyền đoàn kết, và như thế về phe với những người biểu tình chống chính phủ.

Một phát ngôn viên của Thủ Tướng lâm thời Tunisia nói các vị Bộ trưởng vẫn đang quyết định liệu có nên mở phiên họp nội các đầu tiên vào ngày thứ Tư hay thứ Năm.

Cựu Tổng Thống Zine El Abidine Ben Ali đã rời Tunisie hôm thứ Sáu, sau một tháng diễn ra biểu tình và bạo loạn, xuất phát từ sự phẫn nộ về nạn thất nghiệp và giá cả lương thực cao.

Sự ra đi của Tổng Thống Ben Ali chấm dứt thời gian cai trị độc tài của ông, kéo dài hơn 2 thập niên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG