Đường dẫn truy cập

TT Nigeria hủy chuyến thăm quê hương các nữ sinh bị bắt cóc


Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan nói chuyện với các nhà báo về tình hình ở Chibok
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan nói chuyện với các nhà báo về tình hình ở Chibok
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã hủy bỏ chuyến thăm tới một thị trấn nằm ở miền đông bắc, nơi các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã bắt giữ hơn 200 nữ sinh hồi tháng trước.

Các giới chức hôm nay nói rằng ông Jonathan không thể thực hiện chuyến đi đến làng Chibok nằm ở tỉnh Borno vì lý do an ninh.

Vụ bắt cóc các nữ sinh hôm 14/4 do nhóm Boko Haram thực hiện đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới cũng như dẫn tới các cáo buộc cho rằng chính phủ Nigeria đã không hành động đủ mạnh để giải cứu các con tin.

Chính phủ Nigeria cho biết hiện đang cân nhắc ‘mọi giải pháp’ nhằm đưa các nữ sinh trở về an toàn.

Tổng thống Jonathan có kế hoạch chủ trì một cuộc họp an ninh cấp khu vực do Tổng thống Pháp Francois Hollande triệu tập vào ngày mai.

Tổng thống của các nước Benin, Cameroon, Niger và Chad cũng dự kiến tham gia cuộc họp.

Ông Hollande cho biết ông triệu tập cuộc họp này để thảo luận các chiến lược mới nhằm đối phó với mối đe dọa về an ninh mà Boko Haram và các nhóm khủng bố khác gây ra ở Tây Phi và Trung Phi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG