Đường dẫn truy cập

Sóng thần lan tới Nhật Bản và Nga nhỏ hơn dự kiến


Một đợt sóng thần gây ra bởi trận động đất lớn ở Chile đã lan tới bờ biển Nhật Bản và Nga hôm Chủ Nhật, nhưng nhỏ hơn người ta tưởng và không gây ra hư hại hay thương vong nào.

Nhật Bản đã ra lệnh cho hằng trăm ngàn người di chuyển lên vùng đất cao hơn dọc theo bờ biển phía Đông vì những lo ngại ban đầu là sóng thần có thể dâng cao tới 3 mét.

Hằng chục ngàn người khác cũng di tản khỏi các cộng đồng duyên hải ở Philippinnes, Tonga, Samoa, New Zealand và Nga.

Sau đó Nhật Bản đã hạ giảm cấp độ cảnh báo khi độ cao tối đa của các đợt sóng đổ vào đảo Hokkaido ở miền Bắc chỉ lên tới 1,2 mét, làm một số nơi bị lụt nhưng không gây ra thiệt hại nào.

Nga và một số nước khác đã bãi bỏ lệnh cảnh báo sóng thần của họ sau khi những đợt sóng nhỏ vô hại giạt vào bờ.

Trước đó, Trung Tâm Cảnh Báo Sóng Thần Thái Bình Dương tại tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ cũng hủy bỏ lệnh cảnh báo cho 53 quốc gia và lãnh thổ trong vùng Thái Bình Dương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG