Đường dẫn truy cập

Trung Quốc: Số tử vong vì cúm gia cầm tăng lên 22 người


Những người bán trong chợ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, di chuyển gà vịt sống ra khỏi chợ vì chợ sắp đóng cửa. Một chủng loại virút cúm gia cầm mới đang lây nhiễm trong các tỉnh miền đông trung quốc
Những người bán trong chợ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, di chuyển gà vịt sống ra khỏi chợ vì chợ sắp đóng cửa. Một chủng loại virút cúm gia cầm mới đang lây nhiễm trong các tỉnh miền đông trung quốc
Cơ quan y tế tỉnh Chiết Giang báo cáo rằng một người đàn ông lớn tuổi tại miền đông Trung Quốc đã chết vì cúm gia cầm hôm thứ Ba, nâng số tử vong vì bệnh do loại vi-rút mới xuất hiện nơi con người lên 22.

Sở y tế tỉnh Chiết Giang nói trên trang web của họ rằng cụ già 86 tuổi này đã chết sau khi xét nghiệm thấy bị nhiễm vi-rút H7N9 hôm 17 tháng Tư.

Hai người khác tại Chiết Giang đã xét nghiệm thấy nhiễm bệnh này, trong đó có một cụ ông 84 tuổi và một ông 62 tuổi, cả hai đều mắc bệnh hôm 15 tháng Tư.

Tại tỉnh An Huy kế cận, một ca bệnh nữa được xét nghiệm hôm thứ Ba, là một cụ ông 91 tuổi. Tân Hoa Xã nói rằng cụ này bị bệnh hôm 14 tháng Tư.

Cho tới nay đã có 108 người bị nhiễm bệnh kể từ khi ca tử vong đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc hồi tháng trước. Các điều tra viên chưa xác định trường hợp lây lan vi-rut từ người sang người nào.

Một số mẫu gia cầm đã có kết quả xét nghiệm dương tính, và Trung Quốc đã tiêu hủy hằng và gia cầm và đóng cửa một số chợ bán gà vịt sống.

Nguồn: Reuters, Bangkok Post

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG