Đường dẫn truy cập

TQ có kế hoạch tổ chức du lịch tại các hòn đảo tranh chấp ở Biển Ðông


Quốc kỳ Trung Quốc và một đĩa vệ tinh tại một khu nhà do Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa
Quốc kỳ Trung Quốc và một đĩa vệ tinh tại một khu nhà do Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa

Một viên chức cấp tỉnh Trung Quốc nói nước này đang có kế hoạch phát triển du lịch trên một chuỗi đảo tại vùng Biển Đông nơi cả Trung Quốc lẫn Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Kế hoạch du lịch được Phó Tỉnh Trưởng Hải Nam Tan Li loan báo giữa lúc căng thẳng tiếp tục tăng trên toàn vùng Đông Nam Á về tranh chấp chủ quyền trên biển trong khu vực được xem là có nhiều trữ lượng dầu mỏ và khí đốt.

Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên một chuỗi các đảo nhỏ, tên Trung Quốc là Tây Sa, và các nước khác gọi là Hoàng Sa.

Về phía Nam, Trung Quốc và 5 quốc gia khác cùng tuyên bố chủ quyền tại khu vực khác thuộc Biển Nam Trung Quốc.

Chi tiết về kế hoạch du lịch chưa được công bố, và Việt Nam chưa bình luận về loan báo của ông Tan.

Tuy nhiên Tân Hoa Xã trích lời ông Tan nói “Tây Sa phải được mở cho du lịch trong vòng một năm.”

Ông Tan cũng nói kế hoạch này được vạch ra vào khoảng thời điểm này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG