Đường dẫn truy cập

Trung Quốc cho tù nhân chính trị 71 tuổi tại ngoại để chữa bệnh


Bà Cao Du phát biểu trong một diễn đàn ủng hộ dân chủ cho TQ ở Budapest tháng 10/2012.
Bà Cao Du phát biểu trong một diễn đàn ủng hộ dân chủ cho TQ ở Budapest tháng 10/2012.

Nhà cầm quyền Trung Quốc vừa cho nhà báo 71 tuổi, bị giam cầm vì tội tiết lộ bí mật quốc gia, ra khỏi tù để chữa bệnh.

Truyền thông nhà nước loan tải tin này hôm thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi một tòa án giảm án tù cho bà Cao Du từ 7 năm xuống còn 5 năm.

Sau phán quyết, các luật sư của bà Cao loan báo họ xin cho bà ra ngoài chữa bệnh vì bà bị bệnh tim mạch.

Bà Cao đã bị giam cầm 6 năm sau vụ nhà cầm quyền Trung Quốc trấn áp các cuộc biểu tình chống đối ở Thiên An Môn hồi năm 1989. Bà bị kết tội "tiết lộ bí mật quốc gia".

Bà bị giam cầm lại hồi trước đây trong năm, vì bị kết tội làm lộ một tài liệu, nhan đề Tài liệu số 9, cho truyền thông báo chí. Luật sư của bà cho biết họ đã trưng ra bằng chứng cho thấy bà không phải là người tiết lộ tài liệu này. Các chính phủ nước ngoài và các nhóm bênh vực nhân quyền phản đối việc bà Cao bị giam cầm và gọi đó mang tính chính trị.

Hoa Kỳ và đưa tên bà Cao Du vào một danh sách trên mạng xã hội có tên là "Trả tự do cho 20 người" nêu bật trường hợp của 20 nữ tù nhân chính trị ở 13 quốc gia.

Trước phiên xử hồi tháng 4, bà Cao đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước và đã nhận tội, nhưng sau đó bà nói bà bị ép cung.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG