Đường dẫn truy cập

Trung Quốc bắt 12 người liên quan tới vụ nổ ở Thiên Tân


Binh sĩ của lực lượng chống chiến tranh hóa học của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xịt một loại chất lỏng lên hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân.
Binh sĩ của lực lượng chống chiến tranh hóa học của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xịt một loại chất lỏng lên hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 12 nghi phạm bị coi là có liên quan tới các vụ nổ lớn tại nhà kho nằm ở thành phố cảng Thiên Tân, trong khi quan chức nước này nâng con số người thiệt mạng.

Trong số những người bị bắt có hai cổ đông chính của Công ty Thụy Hải, chủ nhà kho ở Thiên Tân, Tân Hoa Xã đưa tin như vậy hôm nay, 27/8.

Truyền thông nhà nước trước đó đã đăng lời thú nhận của hai doanh nhân quen biết nhiều, và đã lợi dụng các mối quan hệ với quan chức địa phương để xin các giấy chứng nhận an toàn giả mạo.

3 phó tổng giám đốc của công ty Thụy Hải cũng bị bắt.

Bản tin có đoạn: “Cảnh sát nói rằng họ nghi công ty trên và những người bị bắt đã tồn trữ trái phép các hóa chất nguy hiểm”.

Tin cũng cho biết một công ty khác bị nghi giúp công ty Thụy Hải có được các giấy tờ đánh giá an toàn.

Hôm nay, Tân Hoa Xã cũng đưa tin rằng 11 quan chức và người điều hành ở cảng Thiên Tân đã bị điều tra vì cáo buộc xao nhãng nhiệm vụ và lạm quyền.

Trong khi đó, các quan chức Bắc Kinh hôm nay đã nâng số người chết trong vụ nổ xảy ra hồi đầu tháng Tám từ 139 lên 145 người, và 28 người vẫn còn mất tích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG