Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên mở lại Ðại sứ quán ở Australia


Ðại sứ Triều Tiên Chon Jae Hong tại văn phòng của Ngoại trưởng Australia Alexander Downer tại Canberra (hình chụp tháng 10/2006)
Ðại sứ Triều Tiên Chon Jae Hong tại văn phòng của Ngoại trưởng Australia Alexander Downer tại Canberra (hình chụp tháng 10/2006)
Australia cho hay Bắc Triều Tiên dự trù mở lại Ðại sứ quán ở Canberra, 5 năm sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa sứ quán của họ ở đây vì lý do tài chánh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr hôm nay nói rằng ông hoan nghênh động thái của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Carr nói với hãng thông tấn ABC của Australia rằng diễn tiến này sẽ tạo điều kiện cho Canberra nói lên “mối quan tâm sâu sắc” về điều được mô tả là “thảm trạng” vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên.

Ông Carr không cho biết tại sao quốc gia cộng sản cô lập này quyết định mở lại Ðại sứ quán của họ ở Canberra.

Australia và Bắc Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1974, mặc dù quan hệ thường xuyên bị căng thẳng.

Australia đã áp dụng các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG