Đường dẫn truy cập

Triều Tiên bác bỏ đàm phán hạt nhân với Mỹ


Ông Han Tae Song, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở Geneva, ngày 17/11/2017.
Ông Han Tae Song, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở Geneva, ngày 17/11/2017.

Triều Tiên hôm thứ Sáu 17/11 bác bỏ đàm phán với Washington chừng nào Mỹ-Hàn còn tập trận chung, và nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn sẽ là một lá chắn phòng vệ đối với mối đe dọa hạt nhân của Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Han Tae Song, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở Geneva phản đối các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống Trump cho biết đang chuẩn bị, cũng như khả năng Triều Tiên bị Washington đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 17/11 đồng ý tiếp tục hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, nhưng một phái viên Mỹ nói rằng rất khó để đánh giá các ý định của phía Triều Tiên vì "chưa có tín hiệu gì."

Khi được hỏi về những cuộc đàm phán song phương ở Seoul, Đại sứ Han trả lời: "chừng nào chính sách thù địch chống lại nước tôi còn tiếp diễn và chừng nào còn có các cuộc tập trận cận kề đất nước của chúng tôi thì sẽ không có chuyện đàm phán."

Ông Han nói: "Những cuộc diễn tập quân sự vẫn tiếp tục sử dụng các thiết bị hạt nhân cùng các tàu sân bay, các máy bay ném bom chiến lược và sau đó là các cuộc tập trận nhằm chống lại đất nước tôi.”

Ông Han nói thêm rằng chính quyền Hoa Kỳ đã "không bao giờ chấp nhận" ngừng các cuộc tập trận chung, và cho biết thêm: "Vì vậy, nếu họ chấp nhận ngưng những điều này, thì chúng tôi sẽ cân nhắc sẽ làm gì trong tương lai."

Ông nói rằng Triều Tiên không thể xem xét từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, và rằng: "Đây là sự ngăn chặn, cơ chế ngăn chặn hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Mỹ."

Ông Han nói ông không có thông tin về việc khi nào Triều Tiên có thể sẽ thử tên lửa đạn đạo lần tiếp theo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG