Đường dẫn truy cập

Tai nạn giao thông: Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong giới trẻ


Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết bị thương vì tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong giới trẻ, với khoảng 1,3 triệu người thiệt mạng trong các vụ đụng xe mỗi năm trên toàn cầu.

Giới chức WHO, bà Etienne Krug, nói rằng chừng phân nửa trong tổng số ngừơi chết vì tai nạn giao thông là những ngừơi đi bộ, đi xe đạp, và lái xe gắn máy.

Bà gọi các nạn nhân này là “những người sử dụng đường sá dễ bị tổn thương,” những người thường không đủ khả năng mua xe ô-tô nhưng lại là nạn nhân của các vụ đụng xe do ô-tô gây ra.

Hôm qua, Đại Hội đồng Liên hiệp quốc đã phê chuẩn một nghị quyết không có tính cách bắt buộc, kêu gọi các chính phủ có biện pháp sao cho đường sá trên thế giới được an toàn hơn.

Bà Krug lưu ý rằng cứ 100 quốc gia thì chỉ có 15 nước có luật lệ hiện hành đúng mực để đối phó với các rủi ro chủ yếu như lái xe say rượu, lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn, và không đội mũ bảo hộ khi điều khiển xe gắn máy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG