Đường dẫn truy cập

TQ: Quan hệ song phương với Manila đang ở bước ngoặt


Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân (phải) tại hội nghị ASEAN ở Bali, ngày 20 tháng 7 năm 2011.
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân (phải) tại hội nghị ASEAN ở Bali, ngày 20 tháng 7 năm 2011.

Quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở bước ngoặt và Bắc Kinh hy vọng Manila có thể giải quyết tranh chấp ‘một cách thích hợp’ để đưa bang giao trở lại bình thường, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tuyên bố với phái đoàn Philippines sang thăm Trung Quốc.

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân được đưa ra trong lúc hai nước có xích mích về chủ quyền ở Biển Đông đang tìm cách hạ nhiệt và đề ra các tiêu chí để đối thoại về vấn đề mà cả đôi bên đều quyết không xuôi tay.

Ông Lưu nói quan hệ song phương đã bị tuột dốc vì ‘những lý do mà ai cũng hiểu’, theo thông cáo Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải tối ngày 13/9.

‘Hiện tại, quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở bước ngoặt mới,’ thông cáo dẫn lời ông Lưu bày tỏ mong muốn đôi bên có thể tương nhượng, giải quyết tranh chấp thỏa đáng và trở lại đối thoại, tham vấn, hợp tác hữu nghị.

Đa số thành viên trong phái đoàn trung cấp gồm 16 người sang thăm Trung Quốc lần này là những nhà ngoại giao hồi hưu của Philippines.

XS
SM
MD
LG