Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Afghanistan


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul, ngày 6/11/2014.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul, ngày 6/11/2014.

Người mới lên đứng đầu NATO hôm nay thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Kabul và loan báo với người dân Afghanistan rằng liên minh quân sự NATO của Tây phương sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan sau khi binh sĩ tác chiến nước ngoài rút quân vào cuối năm nay.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh chấm dứt sứ mạng tác chiến nghĩa là ‘mở ra một chương mới với tương lai Afghanistan nằm trong tay của người dân Afghanistan.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan với tư cách người đứng đầu NATO, ông Stoltenberg sẽ hội đàm với Tổng thống Ashraf Ghani, Trưởng quan hành chính Abdullah Abdullah, và lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế.

Đến trước ngày 31/12, NATO và Hoa Kỳ cho rút quân ra khỏi Afghanistan và để lực lượng còn lại khoảng 12.000 một phần nhằm huấn luyện và hỗ trợ khi cần thiết cho lực lượng an ninh 350.000 binh sĩ của Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG