Đường dẫn truy cập

Tổng Thư Ký LHQ thảo luận với các tổ chức chính trị ở Libya


Ông Ban Ki-moon đối thoại với một giới chức Libya.
Ông Ban Ki-moon đối thoại với một giới chức Libya.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay đến thủ đô Libya trong một chuyến viếng thăm nhằm củng cố các cuộc thảo luận giữa các tổ chức chính trị đối nghịch tại quốc gia đầy bạo động này.

Một tuyên bố của Liên hiệp quốc nói ông Ban sẽ “thúc đẩy các bên tại Libya tiến hành những cuộc đối thoại mới phát sinh để khôi phục ổn định” trong nước.

Chuyến viếng thăm của ông Ban diễn ra sau khi ông Bernardino Leon, Đặc sứ của Tổng Thư Ký Liên hiệp quốc về Libya, và phái bộ Liên hiệp quốc tại Libya vào cuối tháng qua tái lập đối thoại với các nhà lập pháp đối lập với chính phủ.

Một tuyên bố của Liên hiệp quốc cho biết cuộc đối thoại một phần căn cứ trên việc bác bỏ chủ nghĩa khủng bố và là bước đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Libya đã lâm vào tình trạng hỗn loạn và bất ổn chính trị kể từ khi nhà độc tài Moammar Gadhafi bị lật đổ vào năm 2011.

Chính phủ của Thủ tướng Abdullah al-Thani được quốc tế công nhận đóng tại thành phố Tobruk, trong khi các dân quân Hồi Giáo thành lập một chính phủ đối nghịch sau khi nắm quyền kiểm soát thủ đô Tripoli.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG