Đường dẫn truy cập

Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ góp phần vào cuộc đổ máu ở Syria


Đoàn biểu tình nhỏ tuổi xuống đường chống Tổng thống Syria al-Assad ở Al Kasten, gần Idlib
Đoàn biểu tình nhỏ tuổi xuống đường chống Tổng thống Syria al-Assad ở Al Kasten, gần Idlib
Tổng thống Syria Bashar al-Bassad đã tố cáo nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ khủng bố và góp phần vào cuộc đổ máu ở Syria.

Nhật báo Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ trích thuật lời ông Assad nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ về hậu cần và có ý muốn can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria.

Trong các nhân định phổ biến hôm nay, ông Assad cũng tố cáo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan theo đuổi một chương trình nghị sự giáo phái.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều là nước có đa số dân theo giáo phái Sunni, nhưng ông Assad và phần lớn đảng cầm quyền thuộc giáo phái thiểu số Alawite, một chi nhánh của Hồi giáo Shia.

Nhật báo vừa kể hôm qua đăng tải phần thứ nhất trong cuộc phỏng vấn ông Assad, trong đó ông nói rằng ông hối tiếc việc lực lượng Syria bắn rơi một phản lực cơ của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.

Nhưng ông nhấn mạnh rằng chiếc phi cơ đã bay vào khu vực không phận Syria mà các máy bay Israel đã bay vào 3 lần.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc phản lực cơ đã bay lầm vào không phận Syria và đã quay trở lại không phận quốc tế trước khi Syria bắn hạ ngày 22 tháng 6.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG