Đường dẫn truy cập

Tổng thống Obama: Hoa Kỳ chiến đấu chống IS với đồng minh


Tổng thống Obama đọc diễn văn trình bày sách lược chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Tòa Bạch Ốc, Washington, 10/9/2014.
Tổng thống Obama đọc diễn văn trình bày sách lược chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Tòa Bạch Ốc, Washington, 10/9/2014.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng cuộc chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq không phải là cuộc chiến đấu của riêng nước Mỹ.

Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại các phiến quân này với “sự đóng góp của các nước đồng minh và các nước đối tác.”

Ông cho biết các lực lượng Mỹ mà ông đã phái tới Iraq sẽ “giúp các lực lượng Iraq và người Kurd có được sự huấn luyện, tình báo và thiết bị mà họ cần để chiến đấu chống lại quân khủng bố trên thực địa.”

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng vì Hoa Kỳ đang “dẫn đầu trên con đường đúng đắn, có thêm nhiều nước đang gia nhập” liên minh, kể cả các nước Ả Rập.

Tổng thống Obama nói rằng chiến dịch chống lại mối đe dọa của phiến quân Nhà nước Hồi giáo “đang cho thế giới thấy được sự tốt đẹp nhất của sự lãnh đạo của Mỹ.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG