Đường dẫn truy cập

TT Obama hoài nghi về khả năng thiết lập vùng cấm bay ở Syria


Tổng thống Obama nói thiết lập vùng cấm bay 'chưa chắc giải quyết được vấn đề'
Tổng thống Obama nói thiết lập vùng cấm bay 'chưa chắc giải quyết được vấn đề'
Tổng thống Barack Obama bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của một vùng cấm bay có thể được thiết lập ở Syria.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên đài truyền hình PBS được phát vào tối thứ Hai, Tổng thống Obama nói nếu có một động thái hạn chế các chuyến bay của không lực Syria, thì việc này “chưa chắc giải quyết được vấn đề.”

Tổng thống cũng nói ông sẽ để ngỏ mọi sự lựa chọn, và Hoa Kỳ sẽ can dự đến vấn đề một cách cẩn thận và có tính toán.

Tòa Bạch Ốc không hoàn toàn bác bỏ vùng cấm bay như là một công cụ giúp chấm dứt cuộc chiến ở Syria.

Nga, đồng minh của Syria, tuyên bố sẽ không cho phép thi hành việc hạn chế trên không phận Syria.

Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Ivo Daalder nói với Thông tấn xã Reuters là cả đồng minh lẫn Hoa Kỳ đều không xem xét vùng cấm bay trên bầu trời Syria vào lúc này.

Tuần trước, Hoa Kỳ cho biết có kế hoạch vũ trang cho phe nổi dậy Syria sau khi khám phá những chứng cớ cho thấy có việc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo Châu Âu sẽ phải trả giá đắt nếu vũ trang cho phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ ông.

Tổng thống Assad nói với tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung là việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy sẽ “xuất khẩu” khủng bố sang Châu Âu.

Ông nói những chiến binh tại Syria sẽ có được kinh nghiệm chiến đấu và trở lại Châu Âu với ý thức hệ cực đoan.

Tổng thống Syria cũng bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ nói ông đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy với những hậu quả chết người. Ông gọi cáo buộc đó là phi lý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG