Đường dẫn truy cập

TT Niger: Ngày tàn của Boko Haram sắp tới


Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói rằng Boko Haram chưa bị tiêu diệt nhưng đã bị suy yếu rất nhiều vì cuộc phản công do các lực lượng đa quốc phát động hồi tháng Giêng.
Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói rằng Boko Haram chưa bị tiêu diệt nhưng đã bị suy yếu rất nhiều vì cuộc phản công do các lực lượng đa quốc phát động hồi tháng Giêng.

Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói “ngày tàn của Boko Haram sắp tới.”

Ông Issoufou đã nói như vậy với đài VOA ngày hôm qua trong khi viếng thăm Washington. Ông nói rằng Boko Haram “chưa bị tiêu diệt nhưng bị làm cho suy yếu rất nhiều” vì cuộc phản công do các lực lượng đa quốc phát động hồi tháng Giêng.

Từ đó, các binh sĩ của Nigeria, Niger, Chad và Cameroon đã đánh đuổi nhóm Hồi giáo cực đoan này ra khỏi hầu hết các thị trấn mà bọn chúng chiếm đóng ở đông bắc Nigeria.

Vị tổng thống của Niger nói rằng Boko Haram “không có tương lai” và dự đoán “trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nữa, chúng ta sẽ thấy ngày tàn của Boko Haram trong khu vực Hồ Chad.”

Mặc dầu vậy, các giới chức tình báo Mỹ trước đó cảnh báo rằng Boko Haram có lẽ chưa sắp sửa bị đánh bại. Các giới chức tình báo nói với đài VOA rằng nhóm khủng bố này đã dùng những cuộc triệt thoái chiến lược trong quá khứ để sau đó quay lại thực hiện những vụ tấn công gây nhiều chết chóc.

Boko Haram đã gây phẫn nộ trên khắp thế giới hồi năm ngoái khi họ bắt cóc hơn 200 nữ sinh từ một trường trung học nội trú ở thành phố Chibok. Gần một năm đã trôi qua, nhà chức trách vẫn chưa tìm ra các thiếu nữ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG