Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Iran đề cập tới hòa bình tại một cuộc diễn binh


Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi (center) leaves a monastery by boat after visiting flood victims sheltered in Bago, 80 kilometers northeast of Yangon, Myanmar, Aug. 3, 2015.
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi (center) leaves a monastery by boat after visiting flood victims sheltered in Bago, 80 kilometers northeast of Yangon, Myanmar, Aug. 3, 2015.
Lên tiếng tại một cuộc diễn binh hàng năm, Tổng Thống Iran Hassan Rouhani nói nước ông không muốn chiến tranh, nhưng có các phương tiện để răn đe mọi cuộc tấn công.

Tổng Thống của Iran hôm nay nói –theo nguyên văn, “chúng tôi không muốn theo đuổi chiến tranh, mà chúng tôi muốn lô gích, muốn đàm phán.”

Không như vị tổng Thống tiền nhiệm theo lập trường cứng rắn, là ông Mahmoud Ahmadinejad, ông Rouhani không dùng cơ hội này để đả kích Hoa Kỳ và Israel.

Tổng Thống Iran còn trấn an các nước láng giềng rằng Iran đang mưu tìm các quan hệ tốt đẹp hơn với các nước này. Ông nói rằng “các nước láng giềng nên biết rằng quân đội của chúng tôi ủng hộ hòa bình và ổn định.”

Iran đã phô trương các thiết bị quốc phòng trong cuộc diễn hành hôm thứ Sáu.

Từ khi được bầu lên, ông Hassan Rouhani đã cam kết sẽ giải quyết cuộc tranh chấp về hạt nhân giữa Iran và phương Tây, chấm dứt các biện pháp chế tài kinh tế đã được áp đặt lên nước ông vì chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Teheran.

Các nước Tây phương tố cáo Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Teheran bác bỏ lời cáo buộc. Họ nói rằng các hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhắm tới các mục tiêu hòa bình, như sản xuất điện lực, mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG