Đường dẫn truy cập

Tòa án Trung Quốc sẽ nghe kháng án của ông Bạc Hy Lai


Ông Bạc Hy Lai tại tòa án ở Tế Nam, Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, ngày 22/9/2013.
Ông Bạc Hy Lai tại tòa án ở Tế Nam, Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, ngày 22/9/2013.
Một tòa án Trung Quốc cho hay cựu chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai được phép kháng án về các tội hối lộ, biển thủ và lạm quyền.

Tòa tối cao tỉnh Sơn Ðông ở miền đông Trung Quốc hôm nay cho hay ông Bạc “không chấp nhận phán quyết” sau phiên xử hồi tháng 8 mà ông bị tuyên án tù chung thân.

Thông báo này không cho biết khi nào phiên xử phúc thẩm sẽ bắt đầu.

Tuy nhiên các nhà quan sát nói rằng kháng án của ông Bạc không có cơ may thành công bởi vì giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc đã quyết định số phận của ông Bạc rồi.

Ông Bạc thú nhận một số việc làm sai, nhưng phủ nhận đa số các cáo trạng tại phiên xử nhậy cảm kéo dài 5 ngày được dư luận theo dõi sát ở Trung Quốc.

Trước khi vụ bê bối đổ bể, ông Bạc là một trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ðảng Cộng sản Trung Quốc.

Chính trị gia thu hút sự chú ý này cũng có một ảnh hưởng lớn trong công chúng khi khi ông giữ chức bí thư thành ủy Trùng Khánh và vị trí quan trọng của ông trong Bộ Chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG