Đường dẫn truy cập

Tòa án Pakistan: Không thể câu lưu Giáo sĩ Mohammad Saeed


Tối cao Pháp viện Pakistan đưa ra phán quyết cho rằng chính phủ không thể câu lưu một giáo sĩ Hồi giáo cứng rắn mà Ấn Ðộ tố cáo là hoạch định vụ tấn công năm 2008 ở Mumbai.

Tòa án hôm nay bác đơn kháng án của chính phủ và giữ nguyên phán quyết của tòa dưới cho rằng không có đủ bằng chứng để bắt giam ông Hafiz Mohammad Saeed.

Ông Saeed được cho là người sáng lập nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba ở Pakistan mà Ấn Ðộ nói là chủ mưu vụ tấn công kéo dài 3 ngày ở Mumbai giết chết 166 người.

Vụ tấn công này đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Ấn Ðộ và Pakistan.

Thứ trưởng ngoại giao Ấn Ðộ Nirupama Rao bày tỏ thất vọng đối với phán quyết của Tối cao Pháp viện Pakistan.

Bà nói thêm rằng Ấn Ðộ xem ông Saeed là một trong những kẻ hoạch định cà điều kiện vụ tấn công ở Mumbai.

Ông Saeed bị quản thúc tại gia hồi tháng 12 năm 2008 nhưng được trả tự do hồi tháng 6 sau khi một tòa án xác định là không có đủ bằng chứng chống lại ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG