Đường dẫn truy cập

Tòa án Ai Cập tuyên án tù chung thân cho lãnh tụ Huynh đệ Hồi giáo


Lãnh tụ Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badie (phải) cùng các bị cáo khác trong 1 phiên toà ở Cairo, 7/6/2014.
Lãnh tụ Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badie (phải) cùng các bị cáo khác trong 1 phiên toà ở Cairo, 7/6/2014.

Một tòa án Ai Cập hôm nay tuyên án tù chung thân cho ông Mohamed Badie, người đứng đầu phong trào Huynh đệ Hồi giáo, cùng với 36 người khác của phe Hồi giáo.

Ông Badie bị kết án vì dính líu tới những vụ phản kháng gây chết người. Trước đây, ông đã lãnh án tử hình trong hai vụ án khác trong một cuộc trấn áp nhắm vào phe Hồi giáo sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi năm ngoái.

Ngày hôm nay, tòa án cũng y án tử hình của 10 người ủng hộ phong trào Huynh đệ Hồi giáo.

Chánh án Hassan Farid hôm nay nói rằng các bị cáo dính líu tới những hành vi bạo động và sát nhân trong cuộc phản kháng hồi tháng 7 năm ngoái.

Huynh đệ Hồi giáo bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, và phần lớn các nhân vật lãnh đạo của phong trào, kể cả cựu Tổng thống Mosri, đã bị bỏ tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG