Đường dẫn truy cập

Tín đồ Hồi Giáo hành hương về thánh địa Mecca


Người Hồi giáo khắp nơi đổ về thánh địa Mecca
Người Hồi giáo khắp nơi đổ về thánh địa Mecca
Một viên chức Ả Rập Saudi nói những người hành hương đến Mecca tham dự lễ Hajj sẽ không bị ảnh hưởng vì xáo trộn tại Trung Đông.

Hôm thứ Bảy, Ả Rập Saudi tổ chức một cuộc diễn hành quân sự, gồm có binh sĩ từ máy bay trực thăng đổ bộ xuống đất bằng dây.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Saudi, Hoàng thân Ahmed Bin Abdulaziz, nói sẵn sàng đối phó với những thách thức trong việc cung cấp an ninh cho lễ Hajj.

Ông Ahmed nói “Việc hành hương sẽ không bị ảnh hưởng vì những gì xảy ra ở các nơi khác.”

Hoàng thân Ahmed phủ nhận tin cho rằng người hành hương Syria bị ngăn chặn không cho tham dự lễ Hajj, một trong những cột trụ của đạo Hồi.

Lễ Haj kéo dài năm ngày, bắt đầu vào ngày 24 tháng 10.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG