Tiểu sử ông Kailash Satyarthi
- Sinh quán ở Vidisha, Ấn Độ tháng Giêng năm 1954
- Từ bỏ nghề kỹ sư điện để dành toàn thời gian giúp giải thoát trẻ em lâm vào cảnh nô lệ lao động
- Sáng lập tổ chức Bachpan Bachao Andolan, hay Save the Childhood, ở New Delhi, một phong trào tranh đấu chống sử dụng lao động trẻ em, buôn bán trẻ em và nô lệ trẻ em
- Đứng đầu mạng lưới Global March Against Child Labor chống sử dụng lao động trẻ em gồm 2.000 tổ chức xã hội dân sự và công đoàn ở 140 quốc gia.
- Dẫn đầu nhiều hình thức phản đối ôn hòa nhắm vào việc khai thác trẻ em để thủ lợi.
- Cổ xúy quyền được hưởng một nền giáo dục của tất cả trẻ em.
- Ông có gia đình và có 2 con.
- Ông phát biểu rằng giải thưởng này có nghĩa là "mọi người sẽ chú trọng nhiều hơn cho mục tiêu của trẻ em trên thế giới"