Đường dẫn truy cập

Người Tây Tạng lưu vong bầu lãnh tụ chính trị


Ông Sangay giành được học bổng của trường Harvard và đã đạt được văn bằng luật khoa tại đó
Ông Sangay giành được học bổng của trường Harvard và đã đạt được văn bằng luật khoa tại đó

Một học giả ngành luật của đại học danh tiếng Havard vừa được bầu làm thủ tướng chính phủ lưu vong Tây Tạng.

Trưởng ban bầu cử chính phủ Jampal Thosang hôm nay công bố ông Lobsang Sangay đạt được 55% tổng số phiếu bầu của hàng chục ngàn người Tây Tạng trên khắp thế giới.

Có 2 ứng cử viên khác trong cuộc tranh cử này.

Ông Sangay, 42 tuổi, ra đời trong một khu định cư của người tị nạn; khi lớn lên ông đã trở thành một lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Tây Tạng, một tổ chức đòi độc lập hoàn toàn cho Tây Tạng khỏi Trung Quốc.

Ông Sangay giành được học bổng của trường Harvard và đã đạt được văn bằng luật khoa tại đó, và hiện là một nhà nghiên cứu thành viên của trường.

Ông Sangay sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo chính trị từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nay 75 tuổi, người đã tuyên bố hồi tháng 3 ý muốn chuyển giao quyền hành lại cho một người được nhân dân Tây Tạng bầu chọn.

Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình này sẽ tiếp tục giữa vai trò lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lưu vong khỏi Tây Tạng vào năm 1959 sau thất bại của cuộc nổi dậy chống chế độ cầm quyền Trung Quốc.

Ngài đấu tranh đòi quyền tự trị nhiều hơn cho nhân dân Tây Tạng dưới chế độ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tố giác ông là một phần tử đòi ly khai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG