Đường dẫn truy cập

Chính trị gia Tây Tạng chuẩn bị hoạt động không có Đức Đạt Lai Lạt Ma


Đức Đạt Lai Lạt Ma mới đây loan báo ý định rút lui khỏi chính trị
Đức Đạt Lai Lạt Ma mới đây loan báo ý định rút lui khỏi chính trị

Quốc hội lưu vong Tây Tạng đang chuẩn bị cho một tương lai chính trị không có sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Thành viên Quốc hội lưu vong Tây Tạng hôm thứ Sáu họp tại Dharamsala, miền bắc Ấn Độ, thành lập một ủy ban để xem xét thay đổi hiến pháp để nhà lãnh đạo tinh thần rút lui khỏi chính trị.

Các nhà lập pháp nói ủy ban sẽ tường trình cho quốc hội vào ngày 11 tháng 4 tới đây, tiếp theo sẽ có một phiên họp đặc biệt vào tháng 5 để chính thức hóa những thay đổi.

Đức Đạt Lai Lạt Ma mới đây loan báo ý định rút lui khỏi chính trị và nói những trách nhiệm về chính trị nên trao lại cho một nhà lãnh đạo được trực tiếp bầu lên.

Quốc hội lúc đầu bác bỏ yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, họ nói rằng rất khó có thể nào tìm được người thay thế có cùng tầm vóc với Ngài.

Sau đó họ đành chấp nhận trước quyết tâm của Ngài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG