Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp từ bỏ chính trường


Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài sẽ vẫn phục vụ trong tư cách nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài sẽ vẫn phục vụ trong tư cách nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.

Dân lưu vong Tây Tạng ở Bắc Ấn Độ đang tụ họp để chuẩn bị tiễn đưa đức Đạt Lai Lạt ma ra khỏi chính trường.

Hơn 400 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đã đến đại hội ở Dharamsala để tranh luận về những thay đổi hiến pháp để chính thức trao quyền chính trị cho một nhà lãnh đạo được bầu chọn.

Trước đây trong năm đức Đạt Lai Lạt Ma đã loan báo là ngài muốn từ bỏ những quyền lực chính trị, nói rằng đã đến lúc người dân Tây tạng trao vai trò đó cho một nhân vật được họ bầu chọn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma 75 tuổi nói rằng ngài sẽ vẫn phục vụ trong tư cách nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.

Hầu hết quyền lực chính trị sắp được trao cho Thủ tướng Lobsang Sangay.

Lên tiếng tại hội nghị, ông Sangay nói rằng các đại biểu vẫn có thể đạo đạt “ý nguyện của nhân dân” với đức Đạt Lai Lạt Ma vì ngài vẫn còn duy trì một vai trò chính trị nào đó.

Vào thượng tuần tháng này, ông Sangay nói rằng ông sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách trung dung, đòi cho người Tây Tạng được tự trị dưới quyền cai trị của Trung Quốc.

Ông cũng cho biết sẽ sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc "bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào."

Ông Lobsang Sangay, học giả về luật pháp làm việc tại đại học Harvard, sẽ nhậm chức thủ tướng của người Tây tạng lưu vong vào tháng Tám tại thành phố Dharamsala ở Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG