Đường dẫn truy cập

Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói cứu trợ nạn nhân bão Sandy


Quyết định được đưa ra 3 tháng sau khi bão Sandy tàn phá nghiêm trọng vùng ven biển hai bang New York và New Jersey.
Quyết định được đưa ra 3 tháng sau khi bão Sandy tàn phá nghiêm trọng vùng ven biển hai bang New York và New Jersey.
Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn một dự luật về gói cứu trợ khẩn cấp 50,5 tỷ đô la cho nạn nhân của Siêu bão Sandy.

Quyết định này được đưa ra 3 tháng sau khi cơn bão tàn phá nghiêm trọng vùng ven biển hai bang New York và New Jersey.

Thượng viện đã phê duyệt dự luật này vào hôm qua với tỉ lệ 62 phiếu thuận và 36 phiếu chống.

Hạ viện đã thông qua dự luật này hồi đầu tháng và Tổng thống Barack Obama hứa sẽ ký ngay sau khi nó được đưa đến bàn làm việc của ông.

Thảo luận về gói cứu trợ nạn nhân của một trong những cơn bão tồi tệ nhất quét qua vùng đông bắc Mỹ đã bị làm phức tạp thêm bởi tình hình kinh tế yếu kém của đất nước.

Dự luật cứu trợ được đem ra biểu quyết tại Hạ viện vào đầu tháng Giêng, nhưng các thành viên đã không chịu bỏ phiếu vì đang có tranh cãi về chi tiêu.

Khi các thành viên Quốc hội mới tuyên thệ nhậm chức vài ngày sau đó, các cuộc đàm phán về viện trợ bão lụt phải bắt đầu lại từ đầu.

Sự trì hoãn ở Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát khiến Thống đốc bang New York theo đảng Dân chủ Andrew Cuomo, Thống đốc bang New Jersey theo đảng Cộng hòa Chris Christie lên tiếng chỉ trích.

VOA Express

XS
SM
MD
LG