Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tin tặc của Hoa Kỳ


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh, Chủ nhật ngày 17 tháng 3.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh, Chủ nhật ngày 17 tháng 3.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bác bỏ lời tố giác tin tặc của Hoa Kỳ và nói rằng hai nước không nên đưa ra những tời tố giác lẫn nhau không có cơ sở, và nên làm việc với nhau để có thêm an ninh trên mạng.

Phát biểu với báo chí hôm Chủ nhật sau khi kỳ họp Quốc hội kết thúc, ông Lý Khắc Cường nói rằng chính Trung Quốc cũng là mục tiêu của các vụ tin tặc tấn công cho nên Trung Quốc không ủng hộ những hành vi như thế.

Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew đang chuẩn bị đến Trung Quốc trong tuần này, và theo trông đợi ông sẽ đặt vấn đề về máy tính của các công ty Mỹ bị xâm nhập trái phép.

Nhiều công ty lớn của Mỹ đã gặp nạn tin tặc trong năm nay. Các tờ báo lớn của Mỹ như The New York Times, Wall Street Journal, và Washington Post cũng nói rằng họ bị các tin tặc ở Trung Quốc tấn công.

Hoa Kỳ ra sức chống lại đe dọa trên mạng
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:19 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG