Đường dẫn truy cập

Nhật vận động đăng cai Olympic 2020 bất chấp sự cố Fukushima


Thủ tướng Shinzo Abe nói sự cố Fukushima không đe dọa cuộc vận động đăng cai Olypmic của Nhật.
Thủ tướng Shinzo Abe nói sự cố Fukushima không đe dọa cuộc vận động đăng cai Olypmic của Nhật.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết vụ rò rỉ phóng xạ đang tiếp diễn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima không đe dọa tới cuộc vận động của nước ông để đăng cai Thế vận hội 2020.

Ông Abe, là người mạnh mẽ ủng hộ điện hạt nhân, đã cho biết như thế ngày hôm nay trước khi lên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh G 20 ở Nga.

Ông cho báo chí biết rằng sau đó ông sẽ đến Argentina để nói với Ủy ban Olympics Quốc tế là vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hoàn toàn trong vòng 7 năm.

Giới hữu trách Nhật hồi gần đây thừa nhận hàng trăm tấn nước nhiễm phóng xạ đang rò rỉ từ bồn chứa của nhà máy và lan ra Thái bình dương ở gần đó.

Vụ rò rỉ làm nhiều người nghi ngờ về những nỗ lực dọn sạch và tháo bỏ nhà máy điện Fukushima, gần hai năm rưỡi sau khi nơi này bị tàn phá bởi một trận động đất và sóng thần, gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới trong vòng 25 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG