Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Li Băng xin từ chức sau vụ nổ bom giết chết cục trưởng tình báo


Một phụ nữ Li Băng cầm ảnh của Ðại tướng tư lệnh các lực lượng nội an Li Băng Ashraf Rifi tại một cuộc biểu tình ở Achrafieh, một ngày sau vụ đánh bom giết chết Cục trưởng tình báo Wissam al-Hassan và ít nhất 7 người khác ở Beirut.
Một phụ nữ Li Băng cầm ảnh của Ðại tướng tư lệnh các lực lượng nội an Li Băng Ashraf Rifi tại một cuộc biểu tình ở Achrafieh, một ngày sau vụ đánh bom giết chết Cục trưởng tình báo Wissam al-Hassan và ít nhất 7 người khác ở Beirut.
Thủ tướng Li Băng Najib Mikati cho biết ông xin từ chức sau vụ nổ bom nổ bom xe hơi giết chết người đứng đầu cơ quan tình báo của cảnh sát, nhưng vị tổng thống của nước này yêu cầu ông lưu nhiệm.

Thủ tướng Mikati hôm nay nói rằng Tổng thống Michel Suleiman đã yêu cầu ông ở lại chức vụ “trong một thời gian.” Ông cho biết ông đồng ý lưu nhiệm vì “quyền lợi của quốc gia.”

Hôm qua, Tổng thư ký của Phong trào Tương lai thuộc phe đối lập, ông Ahmad Hariri, đã hối thúc thủ tướng và chính phủ từ chức ngay sau vụ nổ bom giết chết cục trưởng tình báo Wissam al-Hassan và 7 người khác. Ông Hariri đổ lỗi cho Thủ tướng Mikati về vụ nổ bom còn gây thương tích cho hơn 80 người.

Ông Hassan đã cầm đầu cuộc điều tra về âm mưu nổ bom hồi gần đây đưa tới vụ bắt giữ một chính khách Li Băng thân Syria. Ông cũng cầm đầu cuộc điều tra cho thấy Syria và phe Hezbollah chủ mưu vụ giết hại cựu thủ tướng Rafik Hariri.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom ngày hôm qua ở Beirut nhưng truyền thông Li Băng nói rằng ông Hassan là mục tiêu của vụ tấn công.

Thủ tướng Mikati đã phát biểu hôm nay sau khi nội các Li Băng mở phiên họp khẩn. Ông nói rằng vụ nổ này có dính líu tới cuộc nổi dậy ở lân bang Syria.

Những người biểu tình đã ngăn chận đường sá trên khắp nước để phản đối vụ nổ bom.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG