Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ấn Độ mở rộng nội các


21 tân Bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ hôm chủ nhật ngày 9/11/2014 tại Dinh Tổng thống ở New Dehli.
21 tân Bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ hôm chủ nhật ngày 9/11/2014 tại Dinh Tổng thống ở New Dehli.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nới rộng nội các để dành nhiều nỗ lực hơn cho mục tiêu chấn hưng kinh tế đất nước.

21 tân Bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ hôm chủ nhật tại Dinh Tổng thống ở New Dehli.

Sự bổ nhiệm cấp cao nhất là ông Manohar Parrikar, một nhà lãnh đạo cấp vùng, giờ đây làm tân bộ trưởng quốc phòng.

Ông Arun Jaitley, người từng giữ một lúc hai chức vụ bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chánh, gio đây có thể tập trung vào vấn đề kinh tế với chức bộ trưởng tài chánh.

Ông Modi lên nắm quyền hồi tháng 5 sau chiến thắng áp đảp trong cuộc bầu cử quốc hội.

Giờ đây ông đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng gồm 66 thành viên, trong đó có 26 người thuộc cấp bậc nội các.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoan nghênh việc nới rộng nội các. Họ nói rằng điều này chứng tỏ chính phủ muốn gia tăng tốc độ của tiến trình cải cách.

Lời hứa hẹn vực dậy nền kinh tế trì trệ đã giúp Đảng Bharatiya janada của ông Modi giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử cách nay 5 tháng.

Ông Modi, giành chiến thắng với khẩu hiệu “chính phủ tối thiểu, quản trị tối đa”, đã bắt đầu nhiệm kỳ với một nội các được tinh giản hóa, nhưng các nhà quan sát cho rằng nhiều vị bộ trưởng nhận lãnh quá nhiều trách nhiệm.

Việc nới rộng nội các được thực hiện trong lúc quốc hội chuẩn bị nhóm họp vào hạ tuần tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG