Đường dẫn truy cập

Thêm một tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima


Ảnh chụp từ trên không nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại, ngày 31/8/2013.
Ảnh chụp từ trên không nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại, ngày 31/8/2013.
Nỗ lực dọn dẹp tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại ở Nhật Bản lại gặp thêm một trở ngại khác nữa hôm thứ Ba, khi công nhân làm đổ 4 tấn nước phóng xạ xuống đất.

Công ty Điện lực Tokyo –tức TEPCO, hôm nay cho hay tai nạn xảy ra trong tiến trình chuyển nước mưa nhiễm phóng xạ từ một ống cống bằng xi măng của nhà máy, sang một bể chứa.

TEPCO không rõ mức độ nhiễm phóng xạ chính xác của lượng nước bị đổ, tuy nhiên ước lượng mức nhiễm xạ không mấy cao.

Công ty TEPCO nói nước nhiễm phóng xạ đã làm đất đai chung quanh nơi xảy ra tai nạn bị sũng nước, đặt ra khả năng nước nhiễm xạ đã tiếp xúc với nước ngầm.

Công ty điều hành nhà máy Fukushima Dai-Ichi đã gặp nhiều khó khăn trong việc tồn trữ lượng nước khổng lồ bị nhiễm phóng xạ, được sử dụng để làm nguội các lò phản ứng đã bị hư hại trong trận động đất năm 2011 và trận sóng thần ngay sau đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG