Đường dẫn truy cập

Phe áo đỏ tại Thái Lan đánh dấu một năm vụ đàn áp


Phe áo đỏ biểu tình chống chính phủ ở Bangkok
Phe áo đỏ biểu tình chống chính phủ ở Bangkok

Chừng 40 ngàn người biểu tình chống chính phủ đã tụ họp tại Bangkok vào Chủ nhật để đánh dấu 1 năm những vụ đụng độ gây chết người giữa binh sỹ và người biểu tình trong một cuộc mít tinh phản đối rầm rộ vào năm ngoái.

Những vụ đối đầu đầy bạo động giữa quân đội và phe áo đỏ biểu tình tại thủ đô Thái Lan vào tháng Tư năm ngoái đã khiến 26 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Cựu Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra từ Trung đông đã nói chuyện với đám đông qua video. Ông hô hào tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng và cảm tạ những người ủng hộ ông, nói rằng những người thiệt mạng đã không chết một cách vô ích.

Ông Thaksin, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội và bị kết án tham nhũng, vẫn sống ở nước ngoài để tránh bản án tù tại quốc nội.

Phe áo đỏ coi chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva là bất hợp pháp vì ông được quốc hội chọn làm thủ tướng trong một cuộc biểu quyết năm 2008, sau khi tòa Bảo hiến của nước này đã bãi chức người tiền nhiệm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG